Lừa đảo thu gom khẩu trang cho người Trung Quốc, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ bảy, 30/07/2022 07:33
Chiều 28-7, TAND TP Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Mạnh Cường (1985, trú Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cựu nhân viên kinh doanh, đại diện Hãng hàng không Macau tại Việt Nam, về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Hoàng Mạnh Cường.
Bị cáo Hoàng Mạnh Cường.

Theo cáo trạng, từ ngày 25-1 đến 1-2-2020, ông Rong Kai Bo và Wang Qi Jiang đại diện cho Hiệp hội Cixi Triết Giang (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam, đến TP Đà Nẵng để thu mua khẩu trang y tế. Tại đây, cả hai đã mua được tổng cộng hơn 100.000 cái khẩu trang và chia ra làm 50 thùng để vận chuyển về nước.

Ngày 1-2-2020, Rong Kai Bo và Wang Qi Jiang đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng, làm việc với Hãng hàng không Macau để xác nhận thủ tục vận chuyển hàng về nước. Tại đây, nhân viên hàng không hướng dẫn, cả hai chỉ được mang theo 8 thùng khẩu trang cùng hành lý và dự kiến xuất cảnh vào ngày 3-2. Quá trình làm việc tại sân bay Đà Nẵng, ông Rong Kai Bo gặp Hoàng Mạnh Cường là đại diện Hãng hàng không Macau tại Việt Nam. Cường nhận vận chuyển 42 thùng hàng khẩu trang y tế còn lại của ông Rong Kai Bo với giá 4USD/kg và được ông Rong Kai Bo đồng ý.

Khoảng 17 giờ ngày 2-2-2020, Cường thuê xe tải BKS 43S-1354 do Đoàn Ngọc Hạnh (1991, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển tới khách sạn Crown thuộc địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn để vận chuyển 42 thùng khẩu trang y tế của ông Rong Kai Bo tập kết tại đây. Hạnh chở số hàng này về kho hàng của Công ty Hoàng Gia Vận (tại số 38- Thổ Sơn, P. Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) và để nguyên trên xe. Cùng thời điểm này, Cường liên lạc với ông Rong Kai Bo thông báo là có thể mua thêm khẩu trang y tế với số lượng 75.000 chiếc. Nghe vậy, ông Rong Kai Bo đồng ý mua và chuyển vào tài khoản cho Cường 70.000 nhân dân tệ vào số tài khoản 6216692600002883045, mở tại Chi nhánh Fusui, Ngân hàng Trung Quốc, mang tên Vu Thi Ha.

Đến 22 giờ ngày 2-2-2020, Cường tiếp tục gọi Hạnh đi nhận 25 thùng hàng khẩu trang tại P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chở về kho của Cty Hạnh tại P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn). Số khẩu trang này mỗi thùng có 60 hộp và mỗi hộp đựng 5 cái được Cường mua của chị Phan Thị Mỹ Đ. (1990, trú P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ) với giá 210 triệu đồng.

Khoảng 7 giờ ngày 3-2-2020, Hạnh chở tất cả số khẩu trang (42 thùng của ông Rong Kai Bo và 25 thùng Cường mua từ chị Đ.) đến sân bay Đà Nẵng và bốc dỡ xuống. Cũng trong ngày hôm đó, Cường gặp ông Rong Kai Bo tại sân bay Đà Nẵng và thông báo là có thêm hàng khẩu trang, hỏi có cần mua không. Ông Rong Kai Bo đồng ý mua và chuyển khoản 2 lần cho Cường số tiền 121.000 Nhân dân tệ vào số tài khoản 6236683480002490607, Ngân hàng Jianhang tại TP Guiping (Trung Quốc) mang tên Liu/Fu Yi. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền chuyển trong đợt này Cường không mua khẩu trang và cũng không trả lại cho ông Rong Kai Bo.

Đến 19 giờ 50 ngày 3-2-2020, Cường gọi điện cho Hạnh yêu cầu chở toàn bộ số khẩu trang tại kho ở sân bay Đà Nẵng đến địa chỉ K30/10 Lương Thế Vinh (thuộc địa bàn P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cất giữ. Khi ông Rong Kai Bo đòi hàng thì Cường thông báo là hàng bị thất lạc và bị Công an bắt giữ, ông Rong Kai Bo tự liên hệ với lực lượng bắt giữ để giải quyết. Ngày 5-2-2020, Cường chuyển trả cho ông Rong Kai Bo 179.200.000 đồng tiền vận chuyển hàng khẩu trang.Và đến ngày 6-2-2020, Cường bán 67 thùng khẩu trang cho một người phụ nữ với giá 230 triệu đồng.Toàn bộ số tiền nhận từ ông Rong Kai Bo và bán khẩu trang, Cường dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Biết Hoàng Mạnh Cường đã lừa mình, ông Rong Kai Bo có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng. Hoàng Mạnh Cường có hành vi gian dối chiếm đoạt toàn bộ số khẩu trang cũng như số tiền của 2 người đàn ông Trung Quốc với giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Mạnh Cường 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THANH HOA